TP Hồ Chí Minh: Kịp thời cứu một tàu xăng bị cháy

Thứ Bảy, 13/05/2006, 08:58
Lúc 7h30' ngày 12/5, tàu chở xăng Đồng Dân 2, ký hiệu SG0478 thuộc Hợp tác xã vận tải Thống Nhất - Nhà Bè, chở khoảng 830m3 xăng 92 từ kho Nhà Bè về Tân Cảng, Thuyền trưởng là Hoàng Quốc Tuấn. Khi tàu đang chuẩn bị bơm xăng lên kho thì buồng lái phát cháy.

Trạm 6 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy TP Hồ Chí Minh, quân cảng, lực lượng phòng cháy chữa cháy gồm 32 chiến sĩ, một tàu chữa cháy trên sông và 3 xe chữa cháy đã có mặt kịp thời. Đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt, khu hầm xăng được bảo vệ an toàn. Các tàu lân cận cũng được bảo vệ tốt.

Có 2 thủy thủ bị thương nặng là Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Tấn Dân. Một thủy thủ bị mất tích là Trần Thanh Đệ đến cuối giờ chiều vẫn chưa tìm thấy

Ngọc Hân
.
.
.