TP Hồ Chí Minh: Cấm xe tải nặng qua cầu Sài Gòn cũ từ 6h đến 24h

Thứ Tư, 07/05/2014, 07:38
Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa có thông báo cấm tất cả các loại xe tải nặng lưu thông qua cầu Sài Gòn cũ từ 6h đến 24h theo 2 tuyến hành lang Xa lộ Hà Nội - Cầu Sài Gòn - Điện Biên Phủ -Cảng Tân Cảng và tuyến hành lang 2 từ Xa lộ Hà Nội (nút giao thông Cát Lái) - cầu Sài Gòn - Điên Biên Phủ - Xô viết Nghệ Tĩnh - Bạch Đằng - Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long - Đội ĐK quản lý xe.

Để giảm tải trọng cho cầu Sài Gòn cũ và nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nên sở GTVT TP đã áp dụng nhiều biện pháp cấm các xe tải nặng lưu thông. Tuy nhiên, với các loại xe tải của Tân Cảng Sài Gòn và xe chuyên dùng phục vụ thi công công trình có nhu cầu cấp bách thì liên hệ với Sở GTVT để được cấp phép lưu thông trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h. Cầu Sài Gòn cũ được xây dựng từ năm 1961, dài gần 1.000m gồm 4 làn xe, tải trọng 32 tấn, là cửa ngõ chính phía Đông để vào nội đô TP, kết nối giao thông giữa TP Hồ Chí Minhvà các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc. Sau hơn 50 năm sử dụng với lưu lượng giao thông quá lớn, cây cầu đã xuống cấp trầm trọng, liên tục xảy ra các sự cố hư hỏng nhẹ như thủng mặt cầu, rỉ sét dầm, xuất hiện nhiều vết nứt, một số khe co giãn bị hỏng…

Do đó, ngày 23/6/2011, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đã hạn chế các phương tiện có trọng tải lớn trên 25 tấn qua cầu nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Đến nay tình hình xuống cấp cây cầu vẫn tiếp diễn do phải gánh lượng xe quá tải lưu thông, tính an toàn không đảm bào lâu dài trước khi có quyết định xây, sửa mới

Hoàng Châu
.
.
.