TP Hồ Chí Minh: Bệnh thủy đậu gia tăng trong tháng 3

Thứ Tư, 07/03/2007, 11:41
Theo đánh giá của Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, bệnh thuỷ đậu sẽ tiếp tục có dấu hiệu gia tăng vào tháng 3/2007. Đáng chú ý là bệnh thủy đậu hiện xuất hiện nhiều ở người lớn. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, tỷ lệ người lớn mắc tới 70%.

Không chỉ ở các tỉnh phía Bắc mà tại phía Nam từ Tết tới nay, bệnh thủy đậu - một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm - đang có nguy cơ gia tăng. Các ca nhiễm bệnh thủy đậu theo báo cáo từ Bệnh viện Nhi đồng I, II, Bệnh Nhiệt đới và các Trung tâm y tế quận, huyện tới Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho thấy tăng vọt so với cùng thời điểm năm 2005.

Trong tháng 1/2006, số ca mắc là 16 ca, tháng 1/2007 tăng lên 35 ca. Tháng 2/2006: 30 ca, tháng 2-2007: 40 ca. Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, thông thường trong các năm, tháng 3 là thời kỳ cao điểm của loại bệnh này. Số liệu cho thấy các bệnh viện tiếp nhận 59 ca (2004) năm 2005 là 74 ca và năm 2006 là 62 ca.

Theo đánh giá của Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, bệnh sẽ tiếp tục có dấu hiệu gia tăng vào tháng 3/2007. Đáng chú ý là bệnh thủy đậu hiện xuất hiện nhiều ở người lớn. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, tỷ lệ người lớn mắc tới 70%.

Theo các bác sĩ, quan niệm kiêng nước, kiêng gió khi mắc bệnh là hoàn toàn sai lầm. Sự mất vệ sinh làm tăng thêm nguy cơ lây nhiễm và bội nhiễm. Điều cần nhất là phát hiện sớm bệnh và điều trị theo đúng chỉ định của bác sĩ, hạn chế làm vỡ mụn nước gây lây lan trên cơ thể.

Bệnh tay chân miệng tiếp tục căng thẳng tại Bệnh viện Nhi đồng I. Hiện đã có 41 ca nhập viện, trong đó có 3 ca đang biến chứng lên não nặng, cả 3 ca đều trong tình trạng hôn mê sâu

H.Nga
.
.
.