TP Hồ Chí Minh: 7 xe tải đụng dây chuyền, một người bị thương nặng

Thứ Tư, 11/06/2008, 12:17
Khoảng 10h20' ngày 10/6, một vụ tai nạn dây chuyền tại Xa lộ Hà Nội đoạn trước Công ty Cơ điện Thủ Đức, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức làm 7 xe tải nhẹ hư hỏng nặng.

Thông tin ban đầu, 5 xe tải nhẹ lưu thông từ ngã tư Bình Thái về cầu Sài Gòn khi đến đoạn đường này bất ngờ va chạm vào nhau. 5 chiếc bị hỏng nát phần đầu và hư hỏng phần đuôi gồm: BKS 54S-5778, 86T-1530 (loại 8 tấn), 54L-1421, 52LD-5186, 54V-7873.

Riêng xe tải BKS 54V-7873 do tài xế tên Hoàng điều khiển bị va chạm mạnh làm nát phần đầu làm Hoàng bị mắc kẹt trong cabin. Phải cần đến 4 người dùng gậy sắt phá cabin mới đưa được tài xế Hoàng đi cấp cứu.

Cũng vì tránh vụ tai nạn trên, xe 7 chỗ BKS 60LD-2089 đã bị xe container BKS 86T-2194 lưu thông cùng chiều va chạm làm 2 xe bị hư hỏng nặng. Công an quận Thủ Đức đang làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 9/6, tại khu vực cầu Đúc Nhỏ, QL13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, xảy ra một vụ TNGT làm 4 người bị thương nặng. Xe ôtô 4 chỗ, BKS 29N-4331 do tài xế Trương Văn Toàn (quê quán Hà Nội) lưu thông từ cầu Bình Triệu về ngã tư Bình Phước bị lạc tay lái va vào dãy phân cách bay luôn xe qua phần đường ngược lại.

Tai nạn xảy ra làm xe ôtô bị kéo rê một đoạn va chạm với 2 xe gắn máy BKS 17H3-2868 và BKS 92N6-4759 đang từ hướng ngã tư Bình Phước. Cả 4 người được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Lực lượng CSGT Đội 6 và Công an quận Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên

M.Đ.
.
.
.