TP HCM tiếp tục hạn chế ôtô qua lại cầu Bình Triệu 1 và 2 để sửa chữa

Thứ Năm, 01/07/2010, 10:24
Bắt đầu từ sáng 29/6, TP HCM sẽ phân lại luồng và hạn chế phương tiện lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 và 2 trong vòng 70 ngày (từ 30/6 đến 10/9) để sửa chữa cầu giai đoạn 2.

Theo đó, giải pháp mà Sở GTVT đưa ra là cấm tất cả các loại xe tải có trọng lượng trên 3,5 tấn (gồm cả hàng hóa) và xe ôtô trên 7 chỗ qua cầu Bình Triệu 1 theo hướng từ quận Bình Thạnh sang Thủ Đức. Lộ trình thay thế cho các loại phương tiện bị cấm sẽ đi theo hướng từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua quốc lộ 13, vòng qua cầu Bình Triệu 2 rồi ra lại quốc lộ 13. Với cầu Bình Triệu 2, ở hướng từ Bình Thạnh sang Thủ Đức sẽ cấm xe 2 bánh lưu thông, ở chiều ngược lại các loại phương tiện được lưu thông trộn dòng bình thường.

Với lượng xe khách từ các tỉnh về Bến xe Miền Đông và xe xuất bến từ Bến xe Miền Đông đi các tỉnh hơn 2.000 lượt ngày, ông Lê Toàn, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh khuyến cáo lái xe nên chọn lộ trình phù hợp để tránh kẹt xe.

Cụ thể, xe từ các tỉnh khu vực Miền Đông về nên chọn hướng là quốc lộ 13 hoặc quốc lộ 1A đi theo tuyến xa lộ Hà Nội, Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh để vào bến xe Miền Đông. Xe từ các tỉnh miền Tây về bến xe Miền Đông cũng nên chọn theo lộ trình trên hoặc lưu thông theo tuyến Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Hữu Cảnh, vòng ra quốc lộ 13 để vào bến. Xe từ bến xe Miền Đông về các tỉnh cũng nên chọn lộ trình vòng theo hướng xa lộ Hà Nội để vào quốc lộ 1A

Đ.T.
.
.
.