TP HCM: Xe container đâm gãy ba trụ điện, một người chết

Thứ Năm, 29/04/2010, 13:50
Khoảng 9h30' ngày 28/4, xe container BKS 57K-5708 kéo rơ-móoc BKS 51H-1090 không thùng hàng, thuộc Công ty cổ phần GNVT Nguyễn Sơn lưu thông trên QL1A (hướng từ An Sương về Suối Tiên).

Khi lưu thông đến giao lộ Lê Văn Trí - QL1A, tài xế xe container cho xe lấn tuyến tông thẳng vào xe gắn máy BKS 51X3-1822, do anh Hà Lĩnh (33 tuổi, quê quán Thừa Thiên - Huế) điều khiển đang lưu thông phía trước.

Container kéo chiếc xe gắn máy và nạn nhân dưới gầm đi một đoạn hơn 30m rồi vùi nạn nhân xuống một hố đất. Chưa dừng lại, xe container tông tiếp vào một chiếc ba gác máy BKS 60X5-5065 của anh Hồ Văn Phúc (37 tuổi) đang đậu ven đường chờ khách.

Ba trụ điện hạ thế bị gãy gục.

Chưa dừng lại, xe container kéo chiếc ba gác máy lủi vào lề đường tông thẳng vào 3 trụ điện hạ thế làm ba trụ điện này bị gãy làm nhiều khúc, dây điện đứt xà xuống đường xoẹt lửa. Xe container chỉ dừng lại được khi các sợi dây điện vướng vào thân xe giằng chiếc xe lại. Sau khi gây tai nạn kinh hoàng trên, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT - Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, đầu xe container còn dính trong đống trụ điện hạ thế gãy đổ hỗn độn, đầu container bị móp méo hư hỏng nặng. Nhiều người dân phải dùng tay bới móc từng miếng đất một mới đưa được anh Lĩnh ra ngoài nhưng anh Lĩnh đã tắt thở

M.Đức
.
.
.