TP HCM: Vỡ bờ bao do đợt triều cường giữa tháng 1

Thứ Bảy, 22/01/2011, 08:48
Rạng sáng 21/1, một đoạn bờ bao rạch Ông Đụng (khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12) dài 7m bị vỡ khiến hơn 50 nhà dân ở khu vực này bị ngập trong nước.

Nhiều hộ dân ở khu phố 3 kể lại, khoảng 5h sáng, bất ngờ nước cuồn cuộn chảy tràn vào trong nhà làm mọi thứ vật dụng tài sản của người dân trôi lềnh bềnh trong nước. Sau đó ít phút nước dâng đột ngột cao hơn 50cm. Một số hộ dân mua hàng về chờ dịp Tết bung ra bán bị nước tràn vào làm hư hỏng toàn bộ.

Tại khu vực này các vườn mai kiểng với hàng ngàn gốc mai đã ngắt lá, đơm nụ chờ đưa ra thị trường tiêu thụ cũng bị nước nhấn chìm trơ ngọn trên nước. Đến 9h sáng khi con nước triều rút dần nhưng các hộ dân nơi này vẫn còn bị ngập nặng.

Theo một số người dân, chỗ bờ bao bị vỡ trên rạch Ông Đụng hai tháng trước đã bị vỡ được gia cố lại. Người dân cứ ngỡ các đoạn bờ bao này không còn vỡ nữa nên an tâm để chậu mai Tết sát mặt đất không kê cao, che chắn nhưng không ngờ đoạn bờ bao này lại vỡ tiếp

M.Đ.
.
.
.