TP HCM: Triều cường và mưa lớn gây vỡ bờ bao

Thứ Năm, 29/09/2011, 14:43
Rạng sáng 28/9, nhiều hộ dân sống trong khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức hoảng hốt khi phát hiện nước dâng cao và tràn nhanh vào nhà. Nhiều hộ dân phải cuống cuồng thu dọn đồ đạc kê nới để nước không ngấm vào.

Vào thời điểm trên, một đoạn bờ bao rạch Hai Sang bị vỡ một đoạn hơn 1m và làm nước từ sông Sài Gòn tràn nhanh vào khu dân cư.

Ngoài đoạn bờ bao này bị vỡ thì nhiều đoạn bờ bao khác trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước cũng bị tràn bờ. Đến trưa 28/9, nước triều dâng kèm theo mưa lớn làm khu vực đường số 7, Hiệp Bình Phước với hơn 50 hộ dân vẫn bị ngập trong nước. Nhiều vườn mai, cây cảnh trong khu vực này đã chịu chung số phận vì người dân không kịp cơi nới tránh triều cường.

Nhà dân, đường phố bị ngập.

Ông Hồ Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước cho biết, khu vực bờ bao bị vỡ là khu vực đang thi công Công trình bờ bao ngăn lũ ven sông Sài Gòn (hạng mục cống ụ rạch Hai Sang) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Xây lắp 1 thi công. Ngay sau sự cố xảy ra, UBND phường Hiệp Bình Phước đã đưa lực lượng xuống khắc phục tạm thời đoạn bờ bao bị vỡ.

Theo Bản tin dự báo diễn biến thủy triều của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của Bão số 4 kết hợp với gió mùa Tây - Nam, mực nước đỉnh triều cường đã thay đổi không như dự báo ban đầu mà đang duy trì ở mức cao, xấp xỉ mức báo động III. Cụ thể, mực nước triều vào các ngày 28/9 đạt mức 1.48m, ngày 30/9 sẽ đạt mức 1.47m, riêng đỉnh triều sẽ rơi vào ngày 29/9 khi mực nước triều đạt mức 1.50m

Nghinh Phong
.
.
.