TP HCM: Triều cường đầu tháng 11 gây vỡ bờ bao

Thứ Tư, 03/11/2010, 14:07
Sáng 2/11, đỉnh triều cao 1,41m đã làm một đoạn bờ bao dài 4m trên rạch Miễu (khu phố 4, phường Thạnh Xuân, quận 12) bị vỡ làm nước tràn vào bao hàng chục hộ dân.

Nhiều vườn mai chuẩn bị bán Tết không kịp dời lên cao đã bị ngâm chìm trong biển nước. Nhiều hộ dân bị ngập sâu dưới biển nước từ 0,5 đến 0,7m. Nhiều tài sản của người dân không kịp di dời bị nước tràn vào hư hỏng.

Đến chiều cùng ngày, mực nước tại khu vực tổ 48 và 49, khu phố 4 vẫn còn cao, nhiều người dân vẫn bị cô lập. Tại đây, nhiều ao cá đang chuẩn bị thu hoạch đã bị cuốn theo làn nước làm nhiều hộ dân bị thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn  Hùng - Chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân, quận 12 cho biết: Đoạn đê bao bị vỡ thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công bờ hữu ven sông Sài Gòn, Ban quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển Sài Gòn Viễn Đông.

Ngay sau khi sự cố vỡ đê bao xảy ra, UBND phường Thạnh Xuân yêu cầu nhà thầu khắc phục ngay sự cố. Đoạn bờ bao bị vỡ này nằm gần đoạn bờ bao bị vỡ (dài 3m) hôm 29/10. Hoa màu của bà con bị úng rễ, rụng lá hư hỏng gây thiệt hại nặng nề…

PV
.
.
.