TP HCM: Trạm trung chuyển rác gây ô nhiễm

Thứ Tư, 11/08/2010, 11:13
Từ nhiều năm nay, dọc theo đường song hành với đường Kha Vạn Cân (đoạn qua khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), hằng ngày hàng chục lượt xe ép rác ra vào trạm trung chuyển rác đã tàn phá một đoạn đường gần 200m.

Mặt đường bị trũng xuống, xuất hiện nhiều "ổ voi, ổ gà" gây khó khăn cho các phương tiện giao thông qua lại. Khi mưa xuống, nước đọng lại thành từng vũng lớn đen ngòm bốc mùi hôi thối. Cống thoát nước bị bít kín bởi rác thải, nước ứ đọng lại đặc quánh gây ô nhiễm nghiêm trọng. Kèm theo đó, nước thải từ chợ tự phát chảy ra tạo thành những hố nước đen ngòm.

Một hộ dân sống tại khu vực cho biết: "Không ít lần công nhân trên đường đi làm khi đi ngang qua đây bị sập "ổ gà" té ngã xuống vũng nước bẩn, phải trở về phòng trọ tắm rửa rồi mới quay ngược trở lại đi làm”.

Theo ông Trần Quang Hải, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước: Phường đã nhiều lần đề xuất di dời bô rác giữa khu dân cư và kiến nghị lãnh đạo quận nâng cấp làm mới hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng, vỉa hè… trên toàn tuyến nhưng đến nay vẫn đang… chờ phê duyệt

Văn Vĩnh
.
.
.