TP HCM: Tiêu hủy 1.320 vũ khí thô sơ

Thứ Tư, 23/01/2013, 14:39
Nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và công tác vận động nhân dân tự giác phát hiện giao nộp, sáng 22/1, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành tiêu hủy 1.320 vũ khí thô sơ (dao, mã tấu, dao bấm, kiếm Nhật) và 21 loại đồ chơi nguy hiểm.

Hơn 1.300 vũ khí thô sơ bị tiêu hủy trong sáng 22/1.

Đây là đợt tiêu hủy vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ thứ 9 mà Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an TP thực hiện. Trong 8 đợt trước, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an TP đã tiêu hủy 8.780 vũ khí thô sơ, 7.192 đồ chơi nguy hiểm thuộc loại cấm. Tất cả những loại vũ khí thô sơ này chủ yếu là từ các sở, ban, ngành; các quận, huyện vận động nhân dân giao nộp, ngoài ra một số vũ khí thô sơ được phát giác từ phía Công an khi phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố kiểm tra thu giữ.

Ngoài việc kiểm tra vận động giao nộp, Công an thành phố còn lập kế hoạch phối hợp phòng chống sản xuất, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí trên địa bàn. Các cá nhân và hộ gia đình có sử dụng súng săn, súng hơi, súng tự chế, các loại vũ khí thô sơ là đồ gia bảo, tự chế để trưng bày, trang trí… đều được vận động giao nộp cho Công an hoặc Quân đội để xử lý và tiêu hủy.

Tuy vận động là chủ yếu nhưng nếu những người sử dụng cố tình cất giấu sẽ bị tịch thu và xử lý theo pháp luật

M. Đức
.
.
.