TP HCM: Phát hiện người đàn ông treo cổ trong bãi đất trống

Thứ Sáu, 22/08/2014, 18:58
Ngày 22/8, các tổ công tác nghiệp vụ đang phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CAQ.2 tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ ông Nguyễn Văn Cáy (SN 1955, ngụ quận 2) chết trong tư thế treo cổ tại bãi đất trống trên đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2.

Vụ việc được phát hiện khoảng 9h cùng ngày. Theo một số nhân chứng cho biết, buổi sáng họ đi làm ngang qua bãi đất trống trên đường Lương Định Của thì phát hiện một vật treo tòng teng trên cây trứng cá nên tiến đến kiểm tra thì hoảng hốt khi phát hiện đó là thi thể của ông Cáy. Thông tin trên nhanh chóng được báo cho Công an phường An Phú.

Thông tin phát hiện thi thể nạn nhân khiến nhiều người hiếu kỳ đứng ken chặt một đoàn đường Lương Định Của khiến giao thông qua đây gặp khó. Tại hiện trường nạn nhân chết trong tư thế cổ treo trên sợi dây dù màu xanh nhưng có dấu hiệu bất thường.

Hiện trường vụ phát hiện ông Cáy chết trong tư thế treo cổ.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể ông Cáy được đưa vào bệnh viện khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân

M.Đức
.
.
.