TP HCM: Một công dân đòi bồi thường oan sai hơn 786 triệu đồng

Thứ Năm, 07/09/2006, 15:30

Ngày 5/9, ông Trương Bá Nhàn 44 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng TP HCM yêu cầu VKSND TP HCM bồi thường oan sai theo Nghị quyết 388 với tổng số tiền là hơn 786 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 12/12/2001, người thân của bà H.T.K.A. phát hiện bà A. đã bị chết tại nhà riêng ở đường Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định tài sản của bà A bị mất khoảng 60-80 triệu cùng với 4-5 lượng vàng SJC.

Qua giám định dấu vân tay, ngày 3/1/2002, CQĐT Công an TP HCM đã bắt giữ ông Nhàn. Đến ngày 18/2/2003, ông Nhàn đã bị VKSND TP HCM truy tố ra tòa để xét xử về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Song, tại phiên tòa, có nhiều chứng cứ chưa đủ điều kiện để buộc tội ông Nhàn.

TAND TP HCM nhiều lần trả hồ sơ để điều tra lại từ đầu. Ngày 8/6, CQĐT đã quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nhàn vì cho rằng "Chưa đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can"

PV
.
.
.