TP HCM: Liên tiếp 2 vụ tử vong do tai nạn lao động

Thứ Bảy, 06/10/2007, 14:50
Sáng 3/10, trong lúc đang làm việc trên giàn giáo công trình sửa chữa nhà tại số 37 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, anh Võ Văn Vũ (20 tuổi, tạm trú quận Tân Bình) chạm tay vào đường dây điện trung thế và bị giật điện.

Sự việc này khiến anh Vũ té từ giàn giáo cao 6m xuống đất và bất tỉnh tại chỗ. Tiếp đó, ngày 4/10, anh Nguyễn Văn Hữu (21 tuổi, ngụ Bắc Ninh) công nhân Công ty TNHH Tân Kim Sơn (8/16B ấp 7 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) do bất cẩn bị máy xeo giấy đang vận hành cán qua người. Do chấn thương quá nặng, anh Vũ và anh Hữu đều tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 3 và 4/10. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong

P.K
.
.
.