TP HCM: Hơn 3.200 ca cấp cứu trong đợt lễ Quốc khánh

Thứ Tư, 04/09/2013, 12:57
Ngày 3/9, Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho hay,  trong 3 ngày (từ ngày 31/8 tới 2/9), các bệnh viện TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 10.920 ca khám chữa bệnh với 3.224 ca cấp cứu.

Trong đó có 433 ca cấp cứu do tai nạn giao thông (tăng 110 ca so với dịp lễ 2-9 năm 2012), có 2 nạn nhân tử vong ngay sau khi đưa đến cấp cứu tại bệnh viện. Ngoài ra các khoa cấp cứu các bệnh viện cũng tiếp nhận, điều trị cho 14 ca ngộ độc phải cấp cứu, tăng 6 ca so với dịp lễ năm ngoái và 291 ca tai nạn trong sinh hoạt.

Bệnh viện Chợ Rẫy vốn là nơi tiếp nhận các ca nặng nhất tại phía Nam. Tuy nhiên theo bác sĩ Trương Thế Hiệp, Phó trưởng khoa Cấp cứu Chợ Rẫy, cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, số trường hợp phải chuyển đến cấp cứu tại đây tăng hơn ngày thường, nhưng tăng không đáng kể. Từ  ngày 31/8 tới 2/9, khoa tiếp nhận 976 ca khám cấp cứu, với 278 ca tai nạn giao thông; trong đó có 204 ca bị chấn thương sọ não làm 3 trường hợp tử vong

H.Nga
.
.
.