TP HCM: Hơn 20 tuyến đường ngập trong mưa

Thứ Ba, 26/07/2011, 10:00
Trận mưa hơn 2 giờ đồng hồ ngày 24/7 kéo dài rả rích đến rạng sáng 25/7 làm hàng chục tuyến đường bị ngập chìm trong nước, trong đó có hơn 13 điểm ngập nghiêm trọng tại các quận 2, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình...

Tại khu vực tỉnh lộ 43 (phường Bình Chiểu, Thủ Đức) cơn mưa đã làm tuyến đường này ngập từ 40-60cm. Nhiều người dân qua khu vực này bị ngập ướt tài sản, xe máy bị nước cuốn trôi. Cho đến trưa 25/7, nhiều điểm vẫn còn bị ngập gây ra cảnh ùn tắc giao thông trên tuyến đường này. Tình trạng ùn tắc kéo dài từ cầu Ông Dầu đổ về cầu Bình Triệu 2, các phương tiện phải nhích từng mét (cả hai chiều).

Theo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP Hồ Chí Minh, một số tuyến đường bị ngập nặng gồm tỉnh lộ 43, Gò Dưa, Đỗ Xuân Hợp, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Kha Vạn Cân… với mức ngập từ 20 đến 30cm. Tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Thạnh) đoạn đường hơn 200m từ cầu Thị Nghè đến gần bùng binh ngã tư Hàng Xanh bị ngập từ 20-40cm.

Nguyên nhân là do dự án vệ sinh môi trường lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã thi công xong nhưng chưa vệ sinh lòng cống, tháo vách ngăn nên gây ngập. Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (từ Ngô Tất Tố đến cầu Sài Gòn) bị lún võng cục bộ nên nước mưa dồn về gây ngập.

Người dân khốn khổ, giao thông ùn tắc vì nước ngập. Ảnh: M.Đ.

Đến 16h30 ngày 25/7, một cơn mưa có cường độ lớn lại đổ xuống khu vực TP Hồ Chí Minh gây ngập nhiều tuyến đường. Những khu vực vừa cảnh báo có khả năng tiếp tục bị ngập cục bộ nếu như các đơn vị liên quan không có biện pháp xử lý kịp thời                 

M.Đ.
.
.
.