TP HCM: Hơn 100 vụ cháy năm 2010 là do chập điện

Thứ Hai, 24/01/2011, 14:48
Theo Sở Cảnh sát PCCC TP HCM, trong năm 2010, trên địa bàn TP HCM xảy ra 190 vụ cháy (giảm 3 vụ). Có 5 người chết (tăng 1 người), bị thương 48 người (tăng 18 người, tỷ lệ 60%). Thiệt hại về tài sản ước tính trên 108,5 tỷ đồng (tăng trên 60,5 tỷ đồng).

Địa bàn xảy ra cháy nhiều nhất ở huyện Bình Chánh (20 vụ), tập trung ở nhà dân (75 vụ, 39,47%). Nguyên nhân chủ yếu do sự cố về điện, lực lượng Sở Cảnh sát PCCC đã điều tra được nguyên nhân 111/168 vụ.

Trong số liệu cháy kể trên, có 15 vụ cháy mà nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân tự châm lửa đốt nhà hoặc đốt nhà người khác, hoặc tự tử gây ra những vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản nghiêm trọng.

Địa bàn xảy ra báo cháy nhiều nhất là khu vực quận Thủ Đức. Khu vực cháy chủ yếu là khu dân cư, cơ sở sản xuất, công ty TNHH. Trong đó, tại hai vụ cháy đại lý gas Hiệp Phát và Công ty TNHH Tân Tân Thịnh đã làm 26 người bị thương.

Về các vụ nổ, có 10 vụ nổ đã xảy ra làm 2 người chết, 11 người bị thương. Trong năm lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Sở đã triển khai 114 lượt cứu hộ, cứu được 17 nạn nhân từ các vụ cháy nổ, sập công trình, lặn mò hơn 50 xác giao cho gia đình các nạn nhân, hỗ trợ lực lượng Công an thành phố mò lặn thi thể và tang vật của các vụ trọng án phục vụ công tác điều tra

Nghinh Phong
.
.
.