TP HCM: Hạn chế từ mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp

Thứ Bảy, 13/09/2014, 11:13
TP Hồ Chí Minh hiện có 5 quận, huyện và 63 phường xã, thị trấn thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cùng cấp.

Đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy cho thấy, việc áp dụng mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, được thực hiện khá rõ nét ở việc phát huy tính chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương; xử lý công việc kịp thời, giải quyết nhanh hơn các nhu cầu của nhân dân…

Tuy nhiên, do khối lượng công việc ở cấp phường, xã, thị trấn quá lớn và ngày càng tăng lên nên Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND luôn phải làm việc với cường độ cao, từ đó dẫn tới thực trạng không đủ thời gian để sâu sát cơ sở để nắm tình hình, nhất là ở địa bàn khu phố, ấp và các tổ dân phố

Đ.Thắng
.
.
.