TP HCM: Hai vụ TNGT, 5 người bị thương

Thứ Tư, 17/09/2008, 09:33
Khoảng 4h30' ngày 16/9, xe tải nhẹ BKS 54V-6046 do tài xế Trần Văn Vỹ (39 tuổi, ngụ  Bình Dương) điều khiển chở 2 tấn cá lưu thông từ hướng quận 1 về quận Bình Thạnh. Khi đến trước số nhà 18A Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, do tránh một xe buýt lưu thông phía trước, tài xế Vỹ bị lạc tay lái làm xe lao qua phần đường ngược lại và lật nhào.

Tai nạn xảy ra làm tài xế Vỹ và 3 người trên xe tải bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu. Toàn bộ phần đầu và thân xe tải bị bẹp dúm. Hai tấn cá đổ trên đường. Đến gần 6 giờ hiện trường mới được giải tỏa.

Trước đó khoảng 19 giờ 30 phút ngày 15/9, xe tải loại nặng BKS 54X-0861 bất ngờ đâm sầm vào hai quán cơm số 161, 163 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú làm hàng chục thực khách phải bỏ chạy, riêng chủ tiệm cơm số 163 tên Châu Thị Dục (55 tuổi) không chạy kịp nên bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo một số người dân chứng kiến cho biết, tài xế và lơ xe tải trên lưu thông từ hướng đường Lũy Bán Bích vào đường Thoại Ngọc Hầu. Khi đến ngã tư Thoại Ngọc Hầu - Ngọc Sơn, tài xế và lơ xe vào quán ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, lơ xe leo lên ca bin thấy chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ khóa nên táy máy đề cho máy xe tải nổ và nhấn ga.

Chiếc xe chạy hơn 15m với tốc độ cao đâm sầm vào hai quán cơm kể trên làm sập toàn bộ phần đằng trước hai quán cơm này. Rất may lúc này người lưu thông trên đường vắng nên không xảy ra sự cố đáng tiếc. Sau khi gây tai nạn, phụ xe đã bỏ trốn. CSGT quận Tân Phú đang làm rõ vụ việc

M.Đức
.
.
.