TP HCM: Duy nhất một trường hợp bị đình chỉ do vi phạm qui chế

Thứ Hai, 04/06/2012, 11:06
Trường hợp thí sinh vi phạm qui chế thi do mang tài liệu vào phòng thi là thuộc trung tâm GDTX Tân Bình, tại Hội đồng thi THCS Đồng Khởi quận Tân Phú.
>> Chưa có sự cố lớn trong 2 ngày thi tốt nghiệp THPT

Tại cuộc họp báo chiều 3/6 tại TP HCM, ông Lê Hồng Sơn - GĐ sở GD&ĐT cho biết, ngày thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM cũng diễn ra an toàn và nghiêm túc. Không có trường hợp thí sinh (TS) nào đi trễ. Chỉ có duy nhất một trường hợp TS vi phạm qui chế thi do mang tài liệu vào phòng thi. TS này là HS thuộc trung tâm GDTX Tân Bình, tại Hội đồng thi THCS Đồng Khởi quận Tân Phú.

Riêng về trường hợp TS Trường THPT Hùng Vương bị TNGT ngày 2/6 hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê do vết thương vùng đầu bị tụ máu và tiếp tục được chăm sóc tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sở GD&ĐT cũng cho biết, đợt thi tốt nghiệp này dựa trên quy định của Bộ GD&ĐT Sở đã xét 27 trường hợp TS được đặc cách miễn thi gồm: 3 trường hợp TS khiếm thị (hệ GDTX); 1 TS hệ THPT; 5 TS là học sinh giỏi cấp Quốc gia và 18 trường hợp thuộc diện Năng khiếu Thể dục thể thao đã từng được chọn đi thi đấu

H.Nga
.
.
.