TP HCM: Đầu năm học mới, kẹt xe lại bùng phát ở nhiều nơi

Thứ Năm, 16/09/2010, 09:33
Ngay sau dịp khai giảng năm học mới, những ngày gần đây tình trạng kẹt xe tại nhiều tuyến đường nội thành TP HCM tiếp tục bùng phát, nhất là vào các giờ cao điểm buổi sáng, trưa và chiều.

Ghi nhận thực tế tại một số điểm nóng kẹt xe như các tuyến đường Quang Trung, Nguyễn Kiệm, Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Phan Đăng Lưu… chúng tôi nhận thấy tình trạng kẹt xe cục bộ, ùn tắc tạm thời đã diễn ra bất kể giờ giấc dù đường không còn "lô cốt".

Ông Thành, một người dân ở quận Gò Vấp phản ánh, chiều tối 13/9 vừa qua, ông có việc đi từ Gò Vấp lên Phú Nhuận, cứ tưởng rằng đi ngược với hướng kẹt xe buổi chiều sẽ không lo tắc đường. Nào ngờ các tuyến Nguyễn Văn Nghi, Phan Văn Trị đều kẹt cứng.

Chạy vòng qua công viên Gia Định để ra đường Đào Duy Anh cũng tiếp tục kẹt. Loay hoay tìm đường hẻm đi tắt để thoát khỏi khu vực kẹt xe, mất hơn 1 tiếng đồng hồ cho quãng đường chỉ độ 10km. Khu vực nội thành kẹt xe, các tuyến chính ra khu vực quận ven cũng chẳng khá hơn.

Trước tình trạng này, ông Trần Hồng Nam, Phó chánh thanh tra Sở GTVT cho rằng nguyên nhân chính là do bước vào đầu năm học mới, giờ cao điểm lượng xe máy của phụ huynh đưa đón con em tham gia giao thông tăng lên. Trung tá Nguyễn Văn Hiếu, cán bộ Phòng CSGT đường bộ cho biết thêm: Trước khu vực các cổng trường vào giờ tan học phụ huynh đậu xe chờ con em dưới cổng trường gây ùn ứ cục bộ.

Phường nào bố trí lực lượng dân phòng, bảo vệ tổ dân phố hướng dẫn phụ huynh nép xe vào lề đường và nhà trường cho học sinh ra về từng đợt sẽ đỡ kẹt xe. Thời điểm này cũng đang là cao điểm của mùa mưa, giờ cao điểm hoặc vào những ngày mưa đúng vào giờ tan tầm là CSGT phải huy động tối đa lực lượng để điều hòa, giải quyết ùn tắc giao thông

Đ.T.
.
.
.