TP HCM: Cháy, thiêu rụi 200m2 nhà kho

Thứ Tư, 01/07/2009, 22:09

132 cán bộ, chiến sĩ PCCC phải chiến đấu với ngọn lửa gần 5 tiếng đồng hồ trên độ cao hơn 10m mới dập tắt được đám cháy tại công ty chuyên sản xuất bàn ghế inox trên tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân lúc 21h30' ngày 29/6.

Vào thời điểm trên, ngọn lửa bốc cao từ tầng 2 Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Nguyễn Trường Thắng (số 951/45, tỉnh lộ 10). Nhiều công nhân ở đây đã dùng hàng chục bình CO2 dập lửa nhưng không khống chế được ngọn lửa càng lúc càng cháy mạnh và lan rộng nên sau đó mới gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Nhận được tin cháy, Sở Cảnh sát PCCC TP HCM đã huy động lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, quận 6, quận 8 với 18 xe chữa cháy và 132 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Do địa điểm cháy nằm ở độ cao hơn 10m, bít bùng nên các chiến sĩ phải triển khai làm nguội mái tôn để leo lên chữa cháy. Đám cháy đã lan rộng và có nguy cơ lan xuống khu vực tầng 1 nên lực lượng chữa cháy phải phá mái tôn cho lửa và khói thoát ra ngoài. Đến 0h30', đám cháy cơ bản được khống chế nhưng khói vẫn cuộn dầy bên trong khu nhà kho nơi chứa rất nhiều nguyên liệu sản xuất như: Bao bì, giấy, mút, nilon, inox…

Do khu vực trên điểm tiếp nước nằm cách xa điểm cháy nên đã gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy. Đến khoảng 2h ngày 30/6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Cảnh sát PCCC TP HCM, đám cháy đã thiêu rụi hơn 200m2 nhà kho đặt trên lầu 2, rất may không có ai bị thương vong. Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ thành công khu vực hai tầng phía dưới công ty và Trường Mầm non Bảo Ngọc kế cận.

Hiện Sở Cảnh sát PCCC TP HCM đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy

M.Đức
.
.
.