TP HCM: Bể đường ống nước sạch, người dân vất vả chống ngập

Thứ Năm, 03/06/2010, 08:31

Đến trưa ngày 2/6, nhiều nhà dân sống ở khu vực dưới chân cầu Tân Thuận 2, đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 vẫn phải hì hục tát nước ra khỏi nhà. Nhiều vật dụng trong những nhà dân này bị hư hỏng nặng do bị ngấm nước. Nguyên nhân của sự việc này là do nước phun xối xả từ một hố sâu, rộng bất ngờ xuất hiện ngay dưới dạ cầu Tân Thuận 2 lúc 19h ngày 1/6.

Sáng 2/6, tại hiện trường, một hố sâu hơn 1m với diện tích 1,5mx3m nằm ngay giữa đường Trần Xuân Soạn. Phía bên dưới nước đã cạn thòi ra một đường ống nước bằng bê tông bị xì nhiều chỗ. Nước mưa cùng nước từ trong hố này tuôn ra nhanh chóng tràn vào những nhà dân ở vùng trũng gây ngập. Có nhà bị ngập sâu gần 1m.  Do nước chảy lênh láng, nhiều người đi đường không phát hiện được hố sâu đã bị trượt ngã. Nặng nhất là một thanh niên (hơn 20 tuổi) khi lưu thông đã bị rơi xuống hố này. Rất may người dân đã kịp thời cứu được. Đến sáng 2/6 nước mới bắt đầu rút dần dần…

Ông Lê Hồng Quân - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng cho biết: Đây là dự án cung cấp nước sạch của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đang trong giai đoạn phun xả. Có thể do tăng áp, áp lực nước quá lớn nên gây xì một số địa điểm gây ngập. Trong ngày 2/6, phía UBND phường Tân Hưng họp với các đơn vị liên quan để khắc phục tình trạng này trong thời gian sớm nhất

M.Đ.
.
.
.