TP HCM: 10 tháng xảy ra hơn 5.500 vụ phạm pháp hình sự

Thứ Năm, 25/10/2007, 10:44
Trong 10 tháng đầu năm, trên địa bàn TP HCM xảy ra 5.523 vụ phạm pháp hình sự, giảm 21 vụ (0,38%) so cùng kỳ năm 2006. Tuy nhiên, trong các vụ phạm pháp hình sự thì nổi cộm nhất là loại tội phạm về trộm cắp (2.977 vụ) và cướp giật (1.361 vụ).

Ngày 24/10, Ban Pháp chế - HĐND TP Hồ Chí Minh có buổi làm việc với cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xoay quanh các nội dung: Tình hình thực thi công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Công tác điều tra, bắt tạm giam, tạm giữ; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và xây dựng lực lượng ngành trong năm 2007 …

Trong 10 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 5.523 vụ phạm pháp hình sự, giảm 21 vụ (0,38%) so cùng kỳ năm 2006. Tuy nhiên, trong các vụ phạm pháp hình sự thì nổi cộm nhất là loại tội phạm về trộm cắp (2.977 vụ) và cướp giật (1.361 vụ).

Đặc biệt, điều đáng lo ngại là tội phạm ngày càng trẻ hóa (từ 25 tuổi trở xuống) chiếm 72,79% số đối tượng bị bắt giữ, xử lý.

Theo thống kê của Công an TP Hồ Chí Minh, tình hình tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng tăng với hành vi phạm tội cũng ngày càng nguy hiểm hơn.

Trong thời gian qua, lực lượng Công an đã bắt xử lý 1.828 đối tượng ở lứa tuổi thanh thiếu niên gây án (chiếm 75,26% trong tổng số đối tượng bị bắt giữ). Điển hình như băng nhóm cướp do tên Nguyễn Văn Hùng cầm đầu với 13 tên bị bắt lứa tuổi từ 15 - 20; Vụ giết người do mâu thuẫn giữa 2 nhóm học sinh trường tư thục Quốc tế Á Châu làm chết 1 và bị thương 6 học sinh (bắt giữ 8 tên từ 16 - 17 tuổi)…

Trong lĩnh vực kinh tế, về số vụ tuy có giảm nhưng tính chất, mức độ vi phạm còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp. Qua công tác trinh sát, điều tra cho thấy, các đối tượng phạm tội có sự liên kết, móc nối nhau và liên tục thay đổi phương thức hoạt động.

Điển hình như vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty TNHH Thành Phát (Hóc Môn), cùng với sự giúp đỡ của một số cán bộ tại xã Đông Thạnh, Hóc Môn, vợ chồng Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa - Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Phát đã chiếm đoạt số tiền tương đương 5.000 lượng vàng.

Cũng với nhiều thủ đoạn, các đối tượng buôn lậu đã tổ chức nhiều vụ có quy mô lớn, hoạt động táo tợn như vụ Trần Thanh Hóa, Trần Tiến Thịnh, Trần Xuân Đức và đồng bọn tổ chức buôn lậu hàng trang thiết bị y tế qua sử dụng, tổ chức đánh tháo hàng khi đã bị cơ quan chức năng phát hiện…

Thực tế cho thấy, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã tập trung lực lượng triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội nhưng tình hình trật tự xã hội hiện vẫn còn diễn biến phức tạp.

Điển hình như loại tội phạm giết người, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ còn tăng cao. Nhiều nhóm thanh niên lêu lổng hình thành tổ chức tội phạm nhanh và thành phần tội phạm ngày càng trẻ hóa. Còn tội phạm ma túy thì bọn chúng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt…

Giải thích nguyên nhân tình hình trên, Đại tá Phan Anh Minh -  Phó Giám đốc Công an TP cho rằng: Sự phân hóa giàu nghèo, phân công lại lao động, xâm nhập văn hóa ngoại lai, thu hút lao động phổ thông và đông dân nhập cư, điều chỉnh lại các chuẩn mực giá trị xã hội nhất là trong giáo dục đã làm giảm phòng ngừa xã hội; công tác nắm tình hình và phòng ngừa nghiệp vụ của Công an còn yếu kém; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sau những chuyển biến mạnh mẽ khi triển khai CT-10/TU, bắt đầu có dấu hiệu thỏa mãn, tự phân loại không chính xác và chạy theo thành tích ảo…

Với thực tế đó, Công an TP cũng kiến nghị một số vấn đề như: Về tình hình an ninh chính trị, song song với việc phối hợp các tỉnh giải quyết tình hình khiếu kiện, thì trước mắt TP phải giải quyết các điểm nóng về khiếu kiện của TP; Đề nghị HĐND kiến nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND quận, huyện phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông.

Chỉ đạo Sở GTCC đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án trọng điểm về giao thông, thoát nước để trả lại mặt đường cho phương tiện lưu thông. Chỉ đạo Ban ATGT phối hợp Sở Xây dựng thành lập tổ nghiên cứu mở rộng các giao lộ thường xảy ra ùn tắc để đề xuất phương án, đền bù, giải tỏa, mở rộng…

T.H.
.
.
.