TNGT nghiêm trọng trên cao tốc TPHCM - Trung Lương: 4 người chết, 8 người bị thương

Thứ Năm, 17/07/2014, 11:23
Khoảng 6h ngày 17/7, một vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc TP HCM - Trung Lương (địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An) giữa xe khách 16 chỗ và xe tải 8 tấn khiến 4 người chết và 8 người bị thương.

Tại hiện trường, hai nạn nhân chết tại chỗ là Huỳnh Thị Ngọc Mai (sinh năm 1952) và Huỳnh Phúc Duy (sinh năm 1982) , cùng quê Vĩnh Long. 10 người được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, trong đó có một cô gái trên 20 tuổi chưa xác định danh tính và cháu Vương Lê Minh (sinh năm 2004) đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện trường vụ TNGT.

Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên, xe tải biển số 49X-1546 do tài xế Nguyễn Vũ Hùng (31 tuổi, quê quán Lâm Đồng) chở vỏ trấu từ tân An (Long An) về Bình Dương lưu thông trên cao tốc TP HCM-Trung Lương (hướng từ Long An về TP HCM).

Chiếc xe khách biến dạng sau vụ tai nạn.

Khi còn cách trạm thu phí hơn 3km (thuộc km 13+800 thuộc địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thì bất ngờ phía sau xe khách loại 16 chỗ biển số: 64B-00434, do tài xế Dương Trường Sơn (36 tuổi, quê quán Vĩnh Long) điều khiển với tốc độ cao từ phía sau lao thẳng vào đuôi xe tải.

Phần đuôi của chiếc xe tải chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Cú va chạm quá mạnh khiến xe khách 16 chỗ bị biến dạng hoàn toàn. Tài xế Sơn may mắn chỉ bị thương nhẹ riêng 12 hành khách trên xe bị thương rất nặng, hai người tử vong tại chỗ.

Cơ quan điều tra đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và thi thể hai nạn nhân.

Sau khi phát hiện sự cố trên, tài xế cùng người dân, nhân viên cứu hộ, tuần tra đường cao tốc đã dùng xà beng phá cửa đưa những người bị nạn ra ngoài và chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Tài xế xe tải (ngồi) và tài xế xe khách (đứng) đang làm việc với Công an.

Những vật dụng của các nạn nhân tại hiện trường.

Những chú chim phóng sanh của một khách đi chùa trong vụ tai nạn.

Hai nạn nhân được chuyển về nhà xác khám nghiệm tử thi.

Bên trên xe kháchcòn có rất nhiều trái cây.

Đội cứu hộ tiến hành di dời chiếc xe gặp nạn ra khỏi hiện trường.

CSGT điều tiết giao thông sau vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, CSGT-Công an tỉnh Long an phối hợp với Viện kiểm sát tỉnh Long An và các đơn vị chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Đến gần 10 giờ cùng ngày hiện trường vụ TNGT được giải tỏa

Minh Đức
.
.
.