TNGT gia tăng đột biến: 1.020 người chết vì TNGT trong một tháng

Thứ Năm, 21/09/2006, 09:31

Thống kê của Cục CSGT đường bộ - đường sắt cho thấy, tình hình TNGT đường bộ đang có chiều hướng gia tăng.

Riêng 7 tháng đầu năm 2006 tình hình TNGT đường bộ trên địa bàn cả nước tăng 8,3%.

Đặc biệt riêng trong tháng 8/2006, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 1.206 vụ tai nạn làm chết 1.020 người và bị thương 1.000 người. Đây là tháng có số lượng các vụ TNGT tăng đột biến, so với tháng 7/2006 tăng 152 vụ, tăng 351 người chết và bị thương.

Riêng địa bàn Hà Nội xảy ra 81 vụ tai nạn làm chết 42 người và làm bị thương 59 người, TP Hồ Chí Minh đã xảy ra 129 vụ làm chết 90 người, bị thương 97 người. Đặc biệt, trong tháng 8/2006 đã xảy ra 16 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 51 người chết và làm bị thương 117 người.

Thực hiện điện chỉ đạo của Tổng cục CSND từ ngày 20/8 đến 2/9, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 3.652 trường hợp xe ôtô chở khách vi phạm. Phần lớn các trường hợp vi phạm đều do chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, tránh vượt không đúng quy định, thiết bị an toàn không đảm bảo, chở quá số người...

X.Luận
.
.
.