Sương mù và mưa vẫn bao trùm khu vực Bắc Bộ

Thứ Sáu, 20/03/2020, 05:31
Theo dự báo, thời tiết hầu hết các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ vẫn không có sự thay đổi nào khi tiếp tục duy trì mưa và sương mù, sáng và đêm trời lạnh cùng với đó là tiết trời nồm ẩm khó chịu. Khu vực Nam bộ trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu Tây Bắc không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ.

B.Châu
.
.
.