Súng tự chế cướp cò khiến một người nhập viện

Chủ Nhật, 27/10/2013, 09:13
Chiều 24/10, TS-BS Vũ Hữu Vĩnh - Trưởng Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các bác sĩ khoa này vừa cứu sống bệnh nhân Nguyễn Hoàng Nam, (40 tuổi, ngụ ở huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) bị súng cướp cò trúng vùng sườn phải.

Trước đó, ngày 22/10 anh Nam được người nhà đưa vào nhập Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng xương sườn phải bị gãy nát, tràn khí màng phổi và máu tụ ở màng phổi phải. Kết quả chụp X-quang và Citi cho thấy, trong phổi anh Nam có khoảng 30 mảnh đạn nhỏ tròn.

Các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành phẫu thuật gắp ra khỏi sườn phải của bệnh nhân và vùng phổi 8 mảnh đạn hoa cải lớn, đồng thời cắt lọc vết thương, lấy hết máu tụ trong khoang màng phổi. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên các mảnh đạn nhỏ găm ở phổi vẫn chưa lấy hết ra được do sức khỏe của bệnh nhân còn yếu, chưa thể chịu đựng những cuộc mổ tiếp theo.

Theo anh Nam, khoảng 11h ngày 22/10 trong lúc dùng súng tự chế đi bắn chim thì vô ý để súng cướp cò trúng vào sườn

H.Nga
.
.
.