Sửa quy định buộc học sinh thôi học vì vi phạm giao thông

Thứ Ba, 15/03/2016, 11:24
Ngày 15-3, trên Website của Sở GD&ĐT Hà Nội đã đăng tải nội dung văn bản 1026 về kế hoạch tổ chức an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, kế hoạch vẫn giữ nguyên quy định về thời gian thực hiện, chỉ tiêu, nội dung thi đua... Tuy nhiên quy định, "đình chỉ học một tuần với học sinh vi phạm giao thông nhiều lần" không còn được nhắc tới.

Được biết, lý do sửa văn bản là do chiều 14-3, Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT Hà Nội, các đơn vị liên quan của Bộ GD&ĐT, lãnh đạo UBND TP Hà Nội về văn bản 932 gây tranh cãi thời gian qua.

Các bên đã thống nhất sửa văn bản này để thống nhất việc triển khai theo đúng quy định tại các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và các văn bản pháp luật liên quan.

                                                                                                              

H.Thanh
.
.
.