Sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Thứ Năm, 27/04/2006, 08:09

Sáng 26/4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký bản sửa đổi, bổ sung phụ lục III, thư thỏa thuận về hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đại diện phía Việt Nam có đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; đại diện phía Hoa Kỳ có ngài Michael W. Marine, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Trên cơ sở những hợp tác tích cực trong lĩnh vực phòng chống ma tuý giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua, nhằm tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quả việc thực hiện thư thỏa thuận, cơ quan chức năng của hai nước đã cùng nghiên cứu, trao đổi, thống nhất ký kết bản sửa đổi.

Bản sửa đổi, bổ sung lần này điều chỉnh lại phụ lục III theo hướng tiếp tục mở rộng dự án tập huấn nâng cao năng lực phòng chống ma túy cho các lực lượng chức năng của Việt Nam và tăng thêm kinh phí 500.000 USD cho các hoạt động tập huấn mới trong năm 2006, 2007.

Phát biểu tại lễ ký, Thượng tướng Lê Thế Tiệm thay mặt Chính phủ Việt Nam cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã giúp đỡ, hợp tác với Việt Nam và đánh giá cao công tác phòng chống ma túy song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Việc ký kết, bổ sung thư thỏa thuận là một bước đi quan trọng, thúc đẩy sự phát triển quan hệ giữa hai nước và là một biểu hiện sinh động cho chính sách đối ngoại rộng mở của Việt Nam. Đồng thời, mong muốn Việt Nam sẽ nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự giúp đỡ nhiều hơn nữa để công tác phòng chống ma tuý giữa hai nước đạt được những hiệu quả thiết thực

T.Duyên
.
.
.