Sự thật vụ Tổng giám đốc Công ty Bia Huế bị bắt tại Thái Lan

Thứ Sáu, 27/05/2005, 06:22
Do quên trả tiền cặp kính giá 120 USD, bà Võ Thị Hồng Phiếu Tổng giám đốc Công ty Bia Huế đã bị Cảnh sát Thái Lan đưa ra Toà án.

Theo điều tra của PV Báo CAND, vào khoảng đầu tháng 3, cùng với một số nhân vật trong giới doanh nhân, bà Võ Thị Hồng Phiếu đã có chuyến công tác tại Ấn Độ và Thái Lan theo lời mời của bà Đoàn Thị Kim Hồng, Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Quảng cáo SIAD.

Sau khi đã hoàn thành chuyến công tác tại Ấn Độ trở về, lúc quá cảnh tại sân bay Đôn - Mương, Thái Lan, bà Phiếu và những người trong đoàn đã vào siêu thị sân bay tham quan và mua hàng tiêu dùng. Tại bất kỳ siêu thị nào ở Thái Lan đều có đặt camera quay hình tự động. Sau khi mua hàng, khách hàng chỉ việc thanh toán tiền tại quầy thu ngân.

Do sơ ý, bà Phiếu đã quên không trả tiền một chiếc kính đeo mắt trị giá khoảng 120 USD. Phát hiện sự việc, tổ quản lý siêu thị (qua màn ảnh tivi) đã thông báo cho nhân viên bảo vệ. Họ đã thông báo cho những người mua hàng trên hoặc quay trở lại thanh toán tiền chiếc kính, hoặc trả lại nó về vị trí cũ.

Tuy nhiên, không có bất kỳ ai trong số những người kể trên nhận ra mình có mua kính. Sự việc buộc nhân viên bảo vệ của siêu thị yêu cầu bà Phiếu cho kiểm tra. Lúc này, một số người trong đoàn công tác, trong đó có bà Phiếu đã có hành vi chống người thi hành công vụ và giữa hai bên đã xảy ra xô xát(?).

Ngay sau đó, cảnh sát Thái Lan đã đến lập biên bản và thụ lý vụ việc. Sau quá trình điều tra, sự cố ngoài chủ ý này đã bị Toà án Thái Lan đưa ra xét xử vào đầu tháng 5. Kết quả của phiên toà buộc bà Phiếu phải bồi thường số tiền khoảng 4.000 bath. Sau đó, bà Phiếu đã được phía Thái Lan cho phép trở về nước theo luật định...

Ngày 23/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã có buổi làm việc với bà Võ Thị Hồng Phiếu về sai phạm của bà. Tại cuộc họp, sau khi nghe bà Phiếu giải trình, Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo: Bà Võ Thị Hồng Phiếu, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Bia Huế phải làm rõ trách nhiệm và khuyết điểm, tự nhận hình thức xử lý trước ngày 28/5.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ngày 25/5, bà Võ Thị Hồng Phiếu đã chính thức gửi đơn xin từ chức đến Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau khi xin ý kiến trước toàn thể HĐQT Công ty Bia Huế. Một trong những lý do chính mà bà Phiếu đưa ra về việc xin từ chức là do sức khỏe không bảo đảm để tiếp tục công tác.

Hiện tại, dư luận xã hội vẫn tiếp tục đồn thổi, thêm thắt tin xấu về cá nhân bà Phiếu

Thế Cương - Thanh Bình
.
.
.