Hai người mẫu 'mất tích bí ẩn' vì bị bắt trong đường dây bán dâm ngàn đô

Thứ Tư, 15/04/2015, 20:22
Người mẫu Châu Hải Yến và Lê Thị Diệu Hiền bị “mất tích” là do bị bắt trong vụ môi giới mại dâm cao cấp nghìn đô.
>> Nghi vấn về 2 người mẫu bị mất tích cùng thời điểm

Như  CAND online thông tin về nghi vấn hai người mẫu Châu Hải Yến (25 tuổi; quê quán Tiền Giang, tạm trú Q.7, TP HCM) và  Lê Thị  Diệu Hiền (23 tuổi; quê quán Nha Trang, Khánh Hòa; tạm trú Q.3, TP.HCM) bị “mất tích một cách bí ẩn”. Sự thật là hai người mẫu này bị cơ quan công an tạm giữ vì liên quan đến một đường dây mại dâm.

2 người mẫu Hải Yến và Diệu Hiền.

Theo đó, vào đêm 7/4, các trinh sát Đội 5, PC45, Công an TP HCM đã ập vào 1 khách sạn ở quận 1 và 2 khách sạn ở huyện Bình Chánh thì bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Bảo Lộc (42 tuổi, ngụ Q.5) cùng các người mẫu: Nguyễn Thị Hải Yến (nghệ danh là Châu Hải Yến), Lê Thị Bảo Trân (26 tuổi), Lê Thị Diệu Hiền và Đặng Thị Ánh Đào (24 tuổi)  về hành vi “môi giới mại dâm”.

Trong số này, Lộc hiện là đạo diễn, chuyên đào tạo người mẫu – diễn viên làm môi giới bán dâm cho các người mẫu- diễn viên với giá từ 1.000USD/lượt, Lộc hưởng 20%.

Mã Hải
.
.
.