Sự thật về đôi nam nữ chết tại khách sạn Hoàng Long

Thứ Năm, 27/04/2006, 12:51
Bị gia đình ngăn cản và có ý định gả cho người đàn ông khác, cô gái rủ người yêu vào khách sạn để tự sát.

Sự vụ được nhân viên khách sạn Hoàng Long (14 tầng) trên đường 3-2 phát hiện vào tối 24/4. Theo lời của một quản lý khách sạn này thì đôi nam nữ bị chết tại một phòng ở tầng 10, trong đó nam thanh niên thuê phòng có tên là Thắng.

Sau khi phát hiện, sự việc được báo cho Công an TP phối hợp cùng các cơ quan chức năng đến tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Thông tin ban đầu được biết, đôi nam nữ trên yêu nhau đã lâu, song gia đình cô gái ngăn cản vì có ý định gả cô cho một người khác.

Sáng 26/4, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng khẳng định: Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, đôi nam nữ chết tại khách sạn Hoàng Long là do tự sát, chứ không phải vụ trọng án như một số người đã tung tin đồn nhảm. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ

PV
.
.
.