Sư cả bắt trộm

Thứ Sáu, 25/03/2005, 18:41
Liếc sơ qua ổ khóa bị hư hỏng nặng, dấu vết còn mới, Đại đức, sư cả Sơn Ngọc Huynh vẫn đồng ý cho gửi xe, sau đó liên hệ với Công an xã đến lập biên bản.

Đó là chiếc xe do một thanh niên điều khiển, lao xe gắn máy vào hậu liêu chùa Hạnh Phúc Tăng 8h ngày 4/3, cho biết đang bị Công an rượt vì không đội mũ bảo hiểm (?). Đối tượng xin các sư cho được gửi xe đến khi nào Công an tuần tra về sẽ trở lại lấy.

Đến khoảng 1h sáng hôm sau, tên thanh niên quay lại chùa cùng với một thanh niên khác. Đúng lúc này, Công an xã xuất hiện mời cả 2 về trụ sở Công an xã Trung Thành để làm rõ nguồn gốc của chiếc xe mang biển số 84F4 - 2919.

Chúng khai nhận: Chiếc xe này vừa trộm được của một người dân tại địa bàn huyện Vũng Liêm. Đối tượng gửi xe là Sơn Hoàng Na (ngụ tại Bình Phú, Càng Long, Trà Vinh) và tên đi cùng với y là Nguyễn Chí Tâm (ngụ tại xã An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang).

Nhờ thành tích đấu tranh chống tội phạm này, Đại đức, sư cả Sơn Ngọc Huynh - trụ trì chùa Hạnh Phúc Tăng, tọa lạc tại xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm đã được Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long khen thưởng đột xuất

Phương Nam
.
.
.