Sơn La: Tử vong vì nấm độc

Thứ Bảy, 14/05/2005, 08:02
Sáng 8/5, anh Lò Văn Sôm (trú tại bản Phổng, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, Sơn La) trong khi đi rừng đã lấy được một loại nấm màu trắng to bằng quả trứng gà.

Anh đem nấu canh cho cả nhà 5 người ăn. Đến trưa hôm sau, 4 trong số 5 người đã ăn nấm bị đau bụng, nhức đầu, buồn nôn và được đưa đến trạm xá xã cấp cứu.

Sáng 11/5, cháu Lò Thị Vinh (con gái anh Sôm) cũng mắc triệu chứng tương tự và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Sốp Cộp. Đến sáng 12/5, cháu Vinh đã tử vong.

Nhận định ban đầu, ca tử vong trên là do ăn phải nấm độc

P.A.
.
.
.