Sơn La: Khám phá nhanh vụ "phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia"

Thứ Tư, 26/10/2005, 08:19
Chiều 24/10, Công an thị xã Sơn La đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Cà Văn Doan (trú tại Bản Giảng, phường Quyết Thắng, thị xã Sơn La) về hành vi "phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia".

Thông tin ban đầu cho biết: Chiều 22/10, đột nhiên hàng loạt điện thoại cố định trên địa bàn tỉnh Sơn La bị mất tín hiệu. Qua kiểm tra phát hiện bị mất một đoạn đầu cáp điện thoại (dài khoảng 3 mét) là đầu nối cho khoảng 800 máy điện thoại. Sự cố vừa được bưu điện tỉnh khắc phục thì đến sáng hôm sau, 2 đoạn cáp (loại cáp 200x2 tương đương với đầu nối 400 máy điện thoại) lại bị "mất tích" ngay tại địa điểm cũ.

Đến sáng 24/10, 5 đoạn cáp (4 đoạn loại 200x2; 1 đoạn loại 300x2) lại bị chặt đứt. Thông tin ban đầu cho biết, thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng. Qua xác minh, Công an thị xã Sơn La đã bắt khẩn cấp Cà Văn Doan (SN 1980), một trong những đối tượng đã tiến hành vụ phá hủy các công trình trên. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục khẩn trương làm rõ

Mai Tâm Hiếu
.
.
.