Sóc Trăng: Sẽ hoàn thành trên 6.600 căn nhà cho hộ nghèo trong năm 2009

Chủ Nhật, 29/11/2009, 14:40
Ông Lê Văn Cần - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Sau gần nửa năm triển khai thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng, bàn giao được 3.910 căn nhà cho các đối tượng là hộ nghèo diện gia đình có công với cách mạng còn khó khăn và hộ đồng bào Khmer nghèo trong tỉnh, đạt 60% kế họach.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành 2.700 căn còn lại để giúp các hộ nghèo bức xúc về nhà ở có nơi ở ổn định. Mỗi căn nhà thuộc chương trình 167 dành cho hộ nghèo trị giá 8,4 triệu đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 36m2, qui mô bán kiên cố, theo kết cấu cột đúc, mái tôn, nền lót gạch tàu, vách dựng tôn hoặc xây gạch.

Được biết, Sóc Trăng có 25.338 hộ được thụ hưởng theo đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thực hiện căn cứ theo QĐ 167 của Chính phủ, tổng kinh phí là 517 tỷ đồng, được thực hiện trong thời gian 3 năm (2009-2011).

Riêng năm 2009, Sóc Trăng phấn đấu hoàn thành, bàn giao 6.610 căn nhà với tổng vốn trên 55,5 tỷ đồng, trong đó có 1.076 căn cho hộ gia đình nghèo có công với cách mạng và 5.534 căn cho hộ Khmer nghèo

V.Đ.
.
.
.