Số tiền "tự ý dựng trạm thu phí đường" phải nộp ngân sách

Thứ Bảy, 22/01/2011, 10:44
Tin từ UBND tỉnh Bình Phước ngày 21/1 cho biết, đã ban hành công văn chỉ đạo UBND huyện Bù Đăng, Công ty TNHH một thành viên Cao su Sông Bé yêu cầu Nông lâm trường Nghĩa Trung (xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng) nộp số tiền thu sai quy định vào ngân sách nhà nước.

>>Bình Phước: Tự ý dựng trạm để thu phí đường

Theo đó, giao UBND huyện Bù Đăng làm việc cụ thể với Nông lâm trường Nghĩa Trung để xác định tổng số tiền mà đơn vị này thu từ ngày 1/1 đến ngày 13/1 là bao nhiêu cùng số tiền trên 9,5 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Mặt khác, giao Công ty TNHH một thành viên Cao su Sông Bé chủ trì, kết hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm điểm việc Nông lâm trường Nghĩa Trung tự ý đặt trạm, thu phí trái phép, đề xuất hình thức kỷ luật và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 10/2.

Như Báo CAND đã phản ảnh: Ngày 6/12/2010, mượn cớ đường lô cao su của đơn vị hư hỏng, Nông lâm trường Nghĩa Trung đã tự ý dựng 5 trạm thu phí dã chiến đi qua các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Thống Nhất và Đăng Hà (huyện Bù Đăng) rồi ra thông báo thu phí qua đường với mức 200.000 đồng đối với các loại xe cơ giới. Sau đó, hạ giá xuống còn 150.000 đồng rồi cuối cùng là 50.000 - 70.000 đồng/lượt xe đối với người địa phương và 150.000 - 200.000 đồng/lượt xe đối với người dân nơi khác.

Việc thu phí được thực hiện "cần mẫn" từ ngày 6/12/2010 cho đến tận chiều 13/1

Đức Trí
.
.
.