Sở GTVT Hà Nội lý giải việc các hầm bộ hành bỏ hoang

Thứ Năm, 28/11/2013, 06:03
Trước tình trạng 17 hầm bộ hành trên địa bàn thành phố đầu tư tiền tỷ, nhưng sử dụng chưa hiệu quả, thậm chí bị bỏ không, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, Sở vừa tiến hành kiểm tra, rà soát lại.

Đặc biệt, trên trục đường vành đai 3 có 7 điểm xây hầm cho người đi bộ, nhưng thực tế chỉ 4 điểm được đưa vào sử dụng ở khu vực gần Bến xe Mỹ Đình và khu vực đường Trần Duy Hưng; số còn lại đều khóa kín cửa, cỏ mọc um tùm…

Ông Nguyễn Xuân Tân cho rằng, sở dĩ xảy ra thực trạng này là do Ban Thăng Long - đơn vị xây dựng nhiều năm qua vẫn chưa thi công xong để bàn giao về sở. "Trên đường vành đai 3 có 3 hầm được xây dựng cùng với thời gian thi công đường vành đai 3. Tuy nhiên, đến giờ bên Ban Thăng Long vẫn không bàn giao 3 hầm này được. 3 hầm này vẫn đóng cửa để đấy vì chưa hoàn chỉnh. Chúng tôi đề xuất thành phố, dù họ không giao mình cũng chủ động nhận để triển khai, xem xét quyết định, đưa vào sử dụng…", ông Tân cho biết

T. Huyền
.
.
.