Sinh viên nướng mực bằng cồn gây cháy nhà

Thứ Ba, 05/03/2013, 09:51
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 3/3, tại phòng trọ tầng 3, nhà số 4, ngõ 123 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy là do một sinh viên dùng cồn nướng mực gây cháy lan sang các vật dụng khác.

Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, nguyên nhân vụ cháy tại phòng trọ cho sinh viên thuê đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào lúc 23h25 ngày 3/3, tại phòng trọ tầng 3, nhà số 4, ngõ 123 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đã xảy ra cháy lớn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy đã điều 2 xe chữa cháy phối hợp với Công an phường Trung Hòa đến hiện trường dập lửa. 10 phút sau đó, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường, ngọn lửa thiêu rụi các đồ đạc, vật dụng sinh hoạt trong căn phòng. Rất may, bình gas đun nấu đã không phát nổ và đám cháy không lan sang các phòng bên cạnh, chỉ gây mất điện cục bộ trong khu vực. Nhiều nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, họ bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn rồi sau đó ngọn lửa bùng phát từ tầng 3 của căn nhà do 3 sinh viên nữ thuê trọ là Vũ Thị Thùy Dương, Trần Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Nhàn.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do một sinh viên dùng cồn nướng mực gây cháy lan sang các vật dụng khác, làm chị Vũ Thị Thùy Dương bị bỏng khoảng 25%. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện Giao thông vận tải

Hiền Thanh
.
.
.