Sinh viên Việt Nam tưng bừng Hội trại “Nở hoa độc lập”

Thứ Bảy, 01/09/2012, 09:13
Chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 40 năm giải phóng Thành cổ Quảng Trị và hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, chiều 31/8, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam tổ chức Hội trại “Nở hoa độc lập” tại Thành cổ Quảng Trị.

Tham gia hội trại có 600 đoàn viên, sinh viên với 35 trại. Đây là những sinh viên, thanh niên trẻ tiêu biểu đến từ khắp nơi trong cả nước như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế...

Trong khuôn khổ hội trại sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: tổ chức lễ viếng tại Thành cổ Quảng Trị và Đài chiến tích Sinh viên; lễ tưởng niệm và thả đèn hoa đăng tại sông Thạch Hãn; viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9; đến thăm và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức giao lưu văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao giữa các trại…

Trong khuôn khổ chương trình hội trại, các đoàn viên thanh niên đã kính dâng những vòng hoa và nén nhang thơm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ sinh viên đã hy sinh tại Thành Cổ. Trong cuộc chiến khốc liệt 81 ngày đêm giữa ta và địch 6 sư đoàn đã chiến đấu tại Thành cổ và phần lớn các chiến sĩ đều là những sinh viên trẻ của các trường đại học. Các anh đã chiến đấu ngoan cường anh dũng đến hơi thở cuối cùng, máu xương các anh đã hòa vào đất nước để thế hệ trẻ có hòa bình được ngày hôm nay. Hội trại diễn ra từ ngày 31/8 - 1/9

Thanh Thủy
.
.
.