“Siêu bão” cấp 17 vào biển Đông, Bắc Bộ có thể có mưa lớn, lũ muộn

Chủ Nhật, 22/09/2013, 01:17
* Đảm bảo an toàn các hồ chứa tại Bắc Bộ
Bão số 9 (“siêu bão” Usagi) là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu bão ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc, giữa biển Đông và có khả năng gây mưa lớn, lũ muộn trên các sông suối tại Bắc Bộ.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TW cho hay, chiều qua (21/9), “siêu bão” Usagi đã đi vào khu vực phía Đông Bắc biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Dự báo trong ngày hôm nay, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 16h, vị trí tâm bão ở cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 - 166 km/h), giật cấp 16, cấp 17.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 13, cấp 14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió tây nam nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Theo các đài khí tượng nước ngoài, “siêu bão” Usagi có sức gió đạt tốc độ 256 km/h, mạnh hơn cả “siêu bão” Utor - cơn bão đã vào sâu đất liền tới 600 km sau khi đổ bộ vào Hồng Kông trong tháng Tám vừa qua. Bão số 9 là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu bão ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc, giữa biển Đông và có khả năng gây mưa lớn, lũ muộn trên các sông suối tại Bắc Bộ.

Do vậy, ngày 21/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TW - Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, hướng dẫn các tàu đi ra khỏi khu vực nguy hiểm (được xác định là vùng biển phía Bắc và giữa biển Đông - Bắc vĩ tuyến 16). Các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ cảnh báo người dân về nguy cơ sạt lở, lũ quét, theo dõi diễn biến mực nước và tình trạng an toàn của các hồ chứa, chủ động hạ thấp mực nước các hồ có nguy cơ mất an toàn.

Bộ Công Thương chỉ đạo EVN, các nhà máy thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà chủ động hạ thấp mực nước các hồ để đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và tránh xả cấp tập ảnh hưởng đến hạ du

Chi Linh
.
.
.