Siết chặt quản lý ấn phẩm phụ của các báo in

Thứ Năm, 06/11/2014, 08:24
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định, thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường rà soát, kiểm tra các ấn phẩm phụ của báo in.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, trong tháng 10, Bộ TT&TT đã "ra quân" quyết liệt xử lý sai phạm của các cơ quan thông tin truyền thông nhằm lập lại trật tự mới, được dư luận đánh giá cao.

Trong đó, có nhiều báo điện tử, mạng xã hội và trang tin điện tử bị phạt hành chính hàng trăm triệu đồng, thậm chí bị tước giấy phép có thời hạn và vĩnh viễn.

Cũng theo khẳng định của Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường rà soát, kiểm tra các ấn phẩm phụ của báo in. Theo đó, một số cơ quan chủ quản có nhiều ấn phẩm phụ, có thể sẽ bị xem xét và yêu cầu rút bớt ấn phẩm

H.T.
.
.
.