Sét đánh làm hai người chết, ba người bị thương nặng

Chủ Nhật, 16/08/2015, 18:08
Ngày 15/8, tin từ Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước cho biết, vừa có báo cáo nhanh gửi Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng về tình hình thiên tai sét đánh nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Hớn Quản làm thiệt mạng 2 người và 3 người (đều là đồng bào dân tộc Stiêng bản địa) bị thương rất nặng.

Vụ thứ nhất, vào lúc 14h15 ngày 11/8, anh Điểu Nga (23 tuổi, ngụ ấp Bù Dinh, xã Thanh An, huyện Hớn Quản) trong lúc đào mương thoát nước khu vực trước nhà khi trời đang đổ mưa đã bị sét đánh trúng và thiệt mạng tại chỗ.

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 4/8, bà Điểu Thị Liên (45 tuổi, ngụ ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh), bà Điểu Thị Đên (35 tuổi), bà Điểu Thị Chinh (36 tuổi) và bà Thị Tốp (53 tuổi, cùng ngụ ấp Sóc Bế, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long) đang làm cỏ rẫy tại khu vực ấp 1, xã An Khương (huyện Hớn Quản) thì bất thình lình trời chuyển giông kèm sấm sét dữ dội. Mọi người chưa kịp chạy vào chòi trú mưa thì bị tia sét dữ đánh trúng khiến tất cả đổ gục xuống đất bất tỉnh.

Hiện trường sét đánh gây chết người.

Trong số 4 nạn nhân, bà Điểu Thị Liên là người nặng nhất, bị sét đánh trực diện cháy đen toàn thân và thiệt mạng tại chỗ. Ba người còn lại bị cháy sém khắp người, bị thương rất nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, một số người đi làm rẫy gần hiện trường đã phát hiện và nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Đến chiều 15/8, cả 3 nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Khoa săn sóc đặc biệt Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong tình trạng rất nặng.

Đức Trí
.
.
.