Sẽ di dời tàu Esperance phục chế tại đình Nguyễn Trung Trực

Thứ Hai, 06/06/2016, 10:31
Tàu Esperance phục chế tại đình Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá (Kiên Giang) sẽ được di dời về tuyến kè Bạch Đằng (nối dài), nhằm phục vụ các loại hình dịch vụ du lịch theo hình thức xã hội hóa.


Bên cạnh đó, UBND TP Rạch Giá sẽ lắp đặt mới cầu sắt phục vụ đi bộ tại vị trí cuối đường Bạch Đằng bắc qua công viên Tự Do. Theo Văn phòng HĐND và UBND TP Rạch Giá, để triển khai thực hiện chủ trương này, UBND TP Rạch Giá sẽ nghiên cứu phương án thực hiện di dời tàu Esperance phục chế. Tiến độ thực hiện lắp đặt mới cầu sắt sẽ được đẩy nhanh để đảm bảo hoàn thành trước Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực 2016 sắp tới.

Tàu Esperance đang neo đậu cạnh đình Nguyễn Trung Trực để phục vụ các loại hình dịch vụ theo hình thức xã hội hóa. 

Tàu Esperance là một tàu gỗ có chỗ bọc đồng chạy bằng hơi nước, có thể ra vào những luồng lạch cạn, được trang bị một đại bác cùng nhiều vũ khí đa năng. Đây là một trong những tàu thuộc hàng bậc nhất của hải quân Pháp lúc bấy giờ. Con tàu này gắn liền với chiến công hiển hách của Anh hùng Nguyễn Trung Trực trong trận chiến trên sông Nhật Tảo…

Nghi Xuân
.
.
.