Sẽ chấm lại bài thi tốt nghiệp THPT tại một số hội đồng thi ở Hà Tây

Thứ Ba, 20/06/2006, 08:40

Ngày 19/6, ông Trần Bá Giao, Phó chánh Thanh tra Bộ GD - ĐT, cho biết, Bộ GD - ĐT sẽ cho chấm lại bài thi để có những đánh giá khách quan, thực chất về kết quả thi.

Hà Tây là nơi để xảy ra tình trạng lộn xộn, ném bài giải, giải đề tập thể… tại nhiều điểm thi tốt nghiệp THPT, nhưng lại có kết quả thi tốt nghiệp dẫn đầu toàn quốc với tỷ lệ 99,27%.

Ông Giao còn cho biết, sau khi tổng hợp báo cáo thanh tra của 64 tỉnh, thành phố thì số thí sinh vi phạm quy chế trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là 241 trường hợp (tăng hơn 100 trường hợp so với báo cáo ngay sau khi kết thúc thi tốt nghiệp), trong đó An Giang, Nghệ An, Bạc Liêu, Điện Biên, Ninh Thuận là những tỉnh xử lý "mạnh" thí sinh vi phạm quy chế.

Tỷ lệ tốt nghiệp trung bình của cả nước năm 2006 khoảng hơn 90%

T.P.
.
.
.