Say rượu, vượt đường ray bị tàu hỏa tông chết

Thứ Năm, 21/07/2011, 17:56
Đi đến đoạn đường ngang tại Km 1090 vì say rượu dẫn đến chủ quan thiếu quan sát ông Lộc cố tình băng qua đường sắt. Đúng lúc đoàn tàu SH2 đi đến đã tông và hất văng nạn nhân ra xa, khiến ông Lộc tử vong tại chỗ.

Khoảng 20h30' ngày 19/7, tại Km 1090 đường sắt đoạn đi qua địa phận thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước) đã xảy ra một TNGT đường sắt nghiêm trọng, làm 1 người chết tại chỗ. Nạn nhân là ông Nguyễn Thành Lộc (60 tuổi) cư ngụ tại thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước).

Theo những người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn cho biết: Nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm cho nạn nhân là vào thời điểm nói trên ông Lộc đang trên đường đi bộ. Khi đi đến đoạn đường ngang tại Km 1090 vì say rượu dẫn đến chủ quan thiếu quan sát nên đã cố tình băng qua đường sắt.

Trong lúc đó, đoàn tàu SH2 đi hướng Hà Nội - Sài Gòn vừa đến đã tông và hất văng nạn nhân ra xa, khiến ông Lộc tử vong tại chỗ

Quang Trung
.
.
.