Say rượu, đốt nhà rồi tự thiêu

Thứ Sáu, 18/04/2008, 09:41
Hồi 18h15' ngày 16/4, ông Hứa Viết Lan, 44 tuổi, trú tại ngõ 5, đường Tam Thanh, TP Lạng Sơn đã khóa cửa nhà rồi vào buồng châm lửa đốt chăn, màn. Ông Hứa Văn Nình là anh trai ruột ông Lan, sống ở gần đó đã tìm mọi cách vào trong chữa cháy thì bị ông Lan dùng dao chém vào tay.

Khi nhận được tin báo, lực lượng CS 113 và Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời đến dập tắt ngọn lửa, đồng thời khống chế được ông Lan nên không thiệt hại lớn về người và của.

Được biết, ông Lan có một vợ, hai con, song gia đình luôn lục đục từ nhiều tháng nay. Sau khi uống rượu say, ông Lan đã làm điều dại dột trên

G.H.
.
.
.