Cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây:

Sau ngày 20/12 TPHCM đi Vũng Tàu mất 1h20

Thứ Tư, 17/12/2014, 22:48
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) cho biết, ngày 20/12, hai nút giao thuộc gói thầu số 9 dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây sẽ được thông xe. Gói thầu xây lắp số 9 khởi công vào tháng 4/2013 do Tổng Công ty XDCTGT 4 (Cienco 4) thực hiện với giá trị hợp đồng là 2.434 tỷ đồng, xây dựng đường và nút giao giữa đường cao tốc và Vành đai II tổng cộng 8 nhánh ra/vào dài hơn 12 km.

Sau khi thông xe hai nút giao thông trên, phân luồng lưu thông hướng lên đường cao tốc: các phương tiện lưu thông trên đường Vành đai II (hướng từ Nguyễn Duy Trinh) khi qua giao lộ Vành đai II- Nguyễn Duy Trinh rẽ phải vào nhánh C2 để lên đường cao tốc đi Long Thành. Với các phương tiện lưu thông hướng từ Quận 2 đi Quận 9 đến giao lộ rẽ phải vào đường Vành đai II, gặp nhánh C2 rẽ phải lên đường cao tốc.

Sơ đồ nút giao Vành đai II lên cao tốc TPHCM- Long Thành.

Ngược lại, lưu thông hướng từ Quận 9 đi Quận 2 đến giao lộ rẽ vào đường Vành đai II, gặp nhánh A2 rẽ phải lên đường cao tốc. Các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc hướng Long Thành về TP.Hồ Chí Minh tới nút giao Vành đai II rẽ trái vào nhánh B1 để xuống đường Vành đai II đi về cầu Phú Mỹ hoặc các khu vực khác hoặc rẽ trái vào nhánh B2 để xuống đường Vành đai II đi về hướng ngã tư Bình Thái, Thủ Đức. Từ TP.Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu khoảng 120 km, thời gian hơn 2h30, nếu lưu thông trên  đường cao tốc chỉ còn 95 km với 1h20 phút.

Hoàng Châu
.
.
.