Sau Tết, xe khách đua nhau chạy ẩu, chạy quá tốc độ
Theo đánh giá của lực lượng CSGT nhiều địa phương, tình hình vận tải hành khách bằng xe ôtô sau dịp Tết năm nay không quá căng thẳng như nhiều năm trước. Tình trạng nhồi nhét khách vẫn diễn ra, tuy nhiên số lượng vi phạm đã được hạn chế. Tại Thanh Hoá, Thượng tá Lương Xuân Bốn - Trạm trưởng Trạm CSGT QL1A - Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: So với nhiều năm trước, tình hình vi phạm liên quan đến xe ôtô chở khách sau dịp Tết Nguyên đán đến nay đã giảm nhiều. Đặc biệt, tình trạng xe chở quá khách đã được hạn chế rõ rệt.
Thống kê của đơn vị này cho thấy từ ngày 4/2 đến nay, Trạm CSGT QL1A chỉ phải xử lý 2 trường hợp vi phạm. Một trường hợp chở quá khách 80/51 khách và 1 trường hợp khác chở 71/47 khách. Cả hai phương tiện nói trên đều xuất phát từ các huyện miền núi là Cẩm Thủy và Thạch Thành (Thanh Hóa). Lý giải nguyên nhân vi phạm năm nay được hạn chế, theo Thượng tá Lương Xuân Bốn là do thời gian nghỉ Tết khá dài, đặc biệt riêng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngành Giao thông đã tăng cường một lượng xe khách khá lớn để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Chính nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên việc chở quá khách đã được hạn chế.
Tại Hà Tĩnh, lãnh đạo Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết: Nếu tính cả trước và sau Tết đến thời điểm này, lực lượng CSGT địa phương này xử lý 85 trường hợp xe chở quá khách. Nếu so với những năm trước thì con số vi phạm này đã giảm khá nhiều…
Lực lượng CSGT Công an Ninh Bình kiểm tra xe chở khách trên quốc lộ 1A. |
Theo lực lượng CSGT các địa phương dọc QL1A như Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cho thấy: Riêng về tình trạng xe khách chở quá số người quy định so với những năm trước, năm nay đã được hạn chế khá nhiều. Thực tế này có nhiều nguyên nhân như thời gian nghỉ Tết khá dài, nhiều địa phương đã có phương án tăng cường, bổ sung xe phục vụ Tết.
Bên cạnh đó, ngoài phương tiện xe khách, năm nay các phương tiện khác như máy bay, tàu cũng đã tăng cường thêm nhiều lượt chuyến để phục vụ khách… Tuy nhiên, bên cạnh việc hạn chế được tình trạng chở quá khách thì vẫn còn nỗi lo về việc phóng nhanh, vượt ẩu để tranh thủ quay vòng.
Kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay đã có khá nhiều vụ TNGT có nguyên nhân đến việc phóng nhanh vượt ẩu hoặc do thiết bị an toàn thiếu đảm bảo. Riêng trong hai ngày 16 và 17/2, toàn quốc đã xảy ra 56 vụ TNGT, làm chết 45 người và bị thương 52 người. Trong số những vụ TNGT có khá nhiều trường hợp liên quan đến xe chở khách.
Đơn cử như hồi 03h30' ngày 13/2, tại Km 1427+600 đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Đắk Man, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum xảy ra vụ TNGT, xe ôtô chở khách BKS 98K-3517 (loại xe 51 chỗ ngồi) của Công ty cổ phẩn Xe khách Bắc Giang, do Phạm Văn Minh, 29 tuổi, tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển, chở khách đi từ Bắc Giang vào TP HCM, do mất lái khi xe đang xuống đèo nên đã lật nghiêng. Hậu quả 21 người bị thương, xe ôtô bị hỏng nặng…
Nhằm hạn chế vi phạm, giảm thiểu tai nạn liên quan đến xe ôtô chở khách sau dịp Tết, Cục CSGT đường bộ - đường sắt đã tăng cường 6 tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông phối hợp với lực lượng CSGT các địa phương như: Bắc Giang, Nghệ An, Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Bình để tập trung xử lý nghiêm vi phạm.
Theo Cục CSGT đường bộ - đường sắt, bình quân mỗi ngày 6 tổ công tác tăng cường phối hợp với Công an địa phương xử lý từ 60 - 80 trường hợp xe khách vi phạm